Bé 4 tuổi lãnh án chung thân ở Ai Cập

21/02/2016 11:00 GMT+7

Giới tư pháp Ai Cập bị chỉ trích kịch liệt sau khi một tòa án ở Cairo tuyên án tù chung thân đối với cậu bé... 4 tuổi với cáo buộc giết người, âm mưu giết người, gây rối trật tự xã hội và phá hoại của công.

Giới tư pháp Ai Cập bị chỉ trích kịch liệt sau khi một tòa án ở Cairo tuyên án tù chung thân đối với cậu bé... 4 tuổi với cáo buộc giết người, âm mưu giết người, gây rối trật tự xã hội và phá hoại của công.
 

Những người biểu tình chống chính phủ phong tỏa một con đường ở Cairo vào tháng 1.2014 - Ảnh: AFPNhững người biểu tình chống chính phủ phong tỏa một con đường ở Cairo vào tháng 1.2014 - Ảnh: AFP
Theo Hãng thông tấn Sputnik ngày 20.2, cậu bé Ahmed Mansour Karni 4 tuổi vắng mặt trong phiên tòa xét xử 116 người liên quan đến vụ biểu tình chống chính quyền hồi tháng 1.2014, thời điểm “bị cáo” chưa đến 2 tuổi.
Trong phiên tòa, toàn bộ bị cáo đều lĩnh án chung thân bao gồm cả Karni. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời luật sư bào chữa Faisal al-Sayd cho biết Karni bị đưa vào danh sách truy tố là do nhầm lẫn. Tuy nhiên, các thẩm phán không xem giấy khai sinh của Karni để chứng minh rằng cậu bé sinh tháng 9.2012.
“Giấy khai sinh của Karni đã được nộp cho tòa án sau khi lực lượng an ninh quốc gia đưa tên bé vào danh sách truy tố. Vụ án vẫn được chuyển lên tòa án quân sự và bé đã bị kết án vắng mặt. Điều này cho thấy thẩm phán không đọc hồ sơ vụ án”, ông al-Sayd bực bội nói.
Chính quyền Ai Cập chưa có tuyên bố mới về vụ việc và chưa rõ Karni có bị thi hành án hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.