Bé 11 tháng ở Trung Quốc chơi thú nhún bị điện giật chết

Khánh An
Khánh An
23/04/2018 16:00 GMT+7

Nhiều trường hợp trẻ em còn bị đứt lìa ngón tay khi cho vào những lỗ, hốc trên thú nhún trong lúc thiết bi lắc lư.

Tờ South China Morning Post ngày 23.4 đưa tin một em bé 11 tháng tuổi bị điện giật chết khi chơi thú nhún bên ngoài một cửa hàng tiện ích ở thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.
Bé trai được ông đưa đi chơi và còn ngồi trên thú nhún vài phút trước đó. Sau khi chơi xong, bé được ông bế ra và ngồi trên bậc thềm cạnh ngay cạnh thiết bị này ở khu vực trò chơi.
Tuy nhiên, chiếc xe thú nhún có một sợi dây điện bị hở ngay trong tầm với và em bé đã cầm lấy nên bị giật bất tỉnh ngay lập tức. Bé được đưa đi cấp cứu ngay nhưng các bác sĩ cho biết bé đã thiệt mạng trước khi đến bệnh viện.
Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ chủ cửa hàng cùng xe thú nhún để điều tra.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hiện chưa xác định đây là vụ án hình sự và có thể chỉ là một vụ kiện dân sự.
Tại Trung Quốc, nhiều cửa hàng tiện ích thường đặt thêm các xe thú nhún phía trước để kinh doanh. Vào năm 2013, một bé trai cũng bị điện giật khi chơi thú nhún tại một cửa hàng khác ở tỉnh Phúc Kiến.
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp trẻ em bị đứt lìa ngón tay khi cho tay vào những lỗ, hốc trên thú nhún trong khi lắc lư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.