Bayer bị kiện vì vòng tránh thai

04/02/2013 03:10 GMT+7

Theo AFP, tập đoàn dược khổng lồ Bayer của Đức vừa bị bà Tricia Prendergast kiện lên tòa án Philadelphia (Mỹ) với cáo buộc “không nêu rõ nguy cơ khi sử dụng vòng tránh thai có chứa nội tiết Mirena”.

Bà Prendergast khẳng định sau khi sử dụng Mirena, bà bị biến chứng, phải phẫu thuật để lấy vòng ra, sau đó phải theo một chương trình điều trị kéo dài.

Vòng Mirena bị cho là gây biến chứng
Vòng Mirena bị cho là gây biến chứng - Ảnh: Mirena.com 

Nguyên đơn cho rằng phần hướng dẫn sử dụng không cảnh báo dụng cụ này có thể dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài tử cung. Mirena hiện được khoảng 17 triệu phụ nữ trên thế giới sử dụng. Gần đây, Bayer liên tục bị kiện liên quan đến thuốc ngừa thai thế hệ mới tại nhiều nước. Riêng ở Mỹ, tổng số tiền đòi bồi thường thiệt hại đã lên đến 550 triệu euro. Chưa hết, thuốc trị mụn Diane 35 của hãng sẽ không còn được lưu hành ở Pháp từ cuối tháng 4.

Lan Chi

>> Thuốc tránh thai và nguy cơ ung thư
>> Tổng cục Dân số “mua hớ” thuốc tránh thai?
>> Những lý do để phụ nữ tránh thai
>> Tránh thai bằng estrogen có thể gây đau tim
>> Viêm ruột liên quan với thuốc uống tránh thai
>> Phụ nữ độc thân ít dùng biện pháp tránh thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.