Bayer AG hủy bỏ sản xuất thuốc diệt cỏ dicamba ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
18/06/2020 09:03 GMT+7

Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã đánh giá thấp nguy cơ sử dụng dicamba trên đậu tương và bông vải biến đổi gien, vì thuốc có thể phát tán, hủy hoại cây trồng khác.

Hãng Reuters ngày 17.6 đưa tin Tập đoàn Bayer AG (Đức) vừa thông báo sẽ hủy dự án tại Mỹ trị giá 1 tỉ USD nhằm sản xuất hóa chất dicamba dùng trong thuốc diệt cỏ, đồng thời cho biết quyết định này không liên quan đến phán quyết của tòa án Mỹ cấm sử dụng thuốc diệt cỏ chứa hóa chất này.
Tập đoàn ra thông cáo cho hay đang dừng dự án xây dựng nhà máy mới tại bang Louisiana vì “nguồn cung ứng dicamba quá nhiều trên toàn cầu khiến khoản đầu tư này thiếu hấp dẫn”. Thay vào đó, Bayer AG sẽ tiếp tục mua dicamba để sản xuất thuốc diệt cỏ XtendiMax tại một nhà máy khác ở bang Iowa.
Hôm 3.6, tòa án ở Mỹ ra phán quyết cho rằng Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã đánh giá thấp nguy cơ sử dụng dicamba trên đậu tương và bông vải biến đổi gien, vì thuốc có thể phát tán, hủy hoại cây trồng khác.

Công ty Monsanto phải trả 289 triệu USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.