Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng

23/10/2012 11:49 GMT+7

(TNO) Kết quả thăm dò sau cuộc tranh luận lần thứ ba giữa ông Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney vào hôm nay, 23.10, cho thấy đương kim tổng thống Mỹ đã giành được ưu thế so với đối thủ.

(TNO) Kết quả thăm dò sau cuộc tranh luận lần thứ ba giữa ông Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney vào hôm nay, 23.10, cho thấy đương kim tổng thống Mỹ đã giành được ưu thế so với đối thủ.

>> Obama và Romney đấu khẩu về đối ngoại
>> Obama và Romney quyết đấu về đối ngoại
>> Obama - Romney quyết chiến lần 3
>> Ông Obama và Romney sẵn sàng cho "cuộc so găng nảy lửa

Cuộc thăm dò của CNN tiết lộ có 48% số người theo dõi nói rằng chiến thắng thuộc về ông Obama trong khi 40% nhận xét ngược lại. Khoảng cách 8 điểm nằm trong phạm vi sai số của việc lấy mẫu là +/-4,5.

Có 59% số người theo dõi cuộc tranh luận ở thành phố Boca Raton thuộc bang Florida cho rằng ông Obama đã thể hiện tốt hơn dự kiến trong khi 44% có nhận định tương tự về ông Romney.

Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng
 Ông Obama (trái) và ông Romney đối đầu nhau trong cuộc tranh luận vào hôm 23.10 - Ảnh: AFP

Cuộc thăm dò của kênh CBS News cũng tiết lộ chiến thắng áp đảo dành cho ông Obama. Có 53% trong số hơn 500 cử tri còn chưa quyết định bầu cho ai nhận xét Tổng thống thuộc đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận về chủ đề đối ngoại.

 

Khi được hỏi ai là người sẽ đối phó với Trung Quốc tốt hơn thì tỉ lệ dành cho cả hai đều là 50%.

Ngược lại, chỉ có 23% nói chiến thắng thuộc về ông Romney trong khi 24% nghiêng về một tỉ số hòa.

Các cử tri còn lưỡng lự đã đánh giá ông Romney giành chiến thắng trong cuộc tranh luận lần thứ nhất song cho rằng ông Obama đã thắng thế trong cuộc tranh luận lần thứ hai.

Nhóm cử tri này cũng nhận xét ông Obama sẽ xử lý các vấn đề chống khủng bố và an ninh quốc gia tốt hơn ông Romney với tỉ lệ lần lượt là 64% và 36%. Tuy nhiên, khi được hỏi ai là người sẽ đối phó với Trung Quốc tốt hơn thì tỉ lệ dành cho cả hai đều là 50%.

Cuộc tranh luận là cơ hội lớn cuối cùng để cả hai ứng cử viên trực tiếp thuyết phục các cử tri, đặc biệt là khoảng 20% vẫn chưa quyết định sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử vào ngày 6.11.

Kết quả thăm dò trước cuộc tranh luận cho thấy cả hai đang so kè quyết liệt với tỉ lệ ủng hộ là 47% dành cho mỗi người.

Sơn Duân

>> Obama và Romney đấu khẩu về đối ngoại
>> Obama và Romney quyết đấu về đối ngoại
>> Obama - Romney quyết chiến lần 3
>> Ông Obama và Romney sẵn sàng cho "cuộc so găng nảy lửa
>> Tổng thống Obama “phản pháo” thành công
>> Ông Obama lật ngược tình thế trong cuộc tranh luận thứ hai
>> Obama - Romney so găng "hiệp hai
>> Obama và Romney so kè quyết liệt
>> Ông Obama kiếm thêm 181 triệu USD để tranh cử
>> Romney thắng thế, phe Obama thay đổi chiến thuật
>> Obama - Romney tranh luận trên truyền hình
>> Obama - Romney so găng "hiệp hai
>> Obama và Romney so kè quyết liệt
>> Ông Obama kiếm thêm 181 triệu USD để tranh cử
>> Romney thắng thế, phe Obama thay đổi chiến thuật
>> Obama - Romney tranh luận trên truyền hình
>> Obama - Romney vào cuộc quyết đấu
>> Ông Obama tập huấn chuẩn bị tranh luận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.