Bầu cử tại Đức chưa diễn ra nhưng đã có ‘kết quả’?

Khánh An
Khánh An
25/09/2021 13:31 GMT+7

Đài ARD đã nhầm lẫn và phát sóng kết quả cụ thể của cuộc tổng tuyển cử tại Đức 2 ngày trước khi sự kiện được tổ chức.

Hãng Sputnik đưa tin Đài ARD tại Đức hôm 24.9 đã phát sóng “kết quả” bầu cử tại nước này do nhầm lẫn, trong khi cuộc bầu cử đến ngày 26.9 mới diễn ra.
Trong một chương trình truyền hình, đài đã chạy dòng chữ bên dưới màn hình hiển thị kết quả cho thấy đảng CDU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành 22,1%, sau đảng Dân chủ Xã hội với 22,7%.

Dấu ấn thời trang của Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bên cạnh đó, đảng AfD (Con đường khác cho nước Đức) giành 10,5%, còn đảng Dân chủ tự do giành 13,2%.
Dòng chữ bị gỡ trước khi kết quả của đảng Cánh tả và đảng Xanh hiện ra. Theo Sputnik, sự việc làm dấy lên lo ngại về bầu cử đã được định trước về kết quả.
Theo quan chức Holger Lichtenthaler của Đài ARD, sự cố lẽ ra là thử nghiệm kỹ thuật được tiến hành không phải trong lúc phát sóng, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 26.9, nhưng lại lên sóng do sơ sót.
“Đó là tai nạn và chúng tôi xin lỗi”, theo ông Lichtenthaler. Giờ đây, Đài ARD đang hy vọng kết quả bầu cử sắp tới không quá giống với thông tin đài đã phát sóng do sơ sót, nếu không muốn bị thắc mắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.