Bầu cử Mỹ: Ông Biden lập kỷ lục, hơn ông Trump 3,4 triệu phiếu phổ thông

Ngọc Mai
Ngọc Mai
05/11/2020 10:05 GMT+7

Kết quả chung cuộc vẫn chưa ngã ngũ, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã ghi tên mình vào lịch sử khi giành số phiếu phổ thông nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo dữ liệu của AP, ông Biden hiện nhận được 71.958.824 phiếu phổ thông (50,38%), trong khi Tổng thống Donald Trump đã có 68.546.955 phiếu (47,99%). Cách biệt về phiếu phổ thông giữa ông Biden và ông Trump đang ở mức 3,4 triệu phiếu.
Với số liệu này, ông Biden đã vượt qua kỷ lục của người mà ông từng làm phó tướng - cựu Tổng thống Barack Obama, trở thành người nhận được số phiếu bầu phổ thông cao nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Barack Obama nhận được 69.498.516 phiếu hồi năm 2008.
Số phiếu trên vẫn chưa phải là cuối cùng, con số dự kiến sẽ còn tăng khi các tiểu bang kết thúc quá trình kiểm đếm.

Bầu cử Mỹ 2020: Các bang còn lại khi nào ngã ngũ

Năm nay, số phiếu bầu trước ngày bầu cử (với hai hình thức là qua thư và bỏ phiếu sớm) cán mốc 100 triệu phiếu, cũng là kỷ lục từ trước đến nay.
Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, người giành chiến thắng không nhất thiết thắng phiếu bầu phổ thông toàn quốc mà là thắng phiếu đại cử tri. Gần đây nhất vào năm 2016, khi ứng viên Dân chủ Hillary Clinton hơn ứng viên Cộng hòa Donald Trump tới gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông, nhưng người chiến thắng lại là ông Trump.
Cụ thể, số lượng đại cử tri ở mỗi bang bằng tổng số ghế của bang đó tại Thượng viện và Hạ viện, trong đó mỗi bang đều có 2 ghế tại Thượng viện. Bang ít dân nhất có 3 đại cử tri (tương đương 2 ghế tại Thượng viện và 1 ghế ở Hạ viện), bang nhiều dân nhất hiện nay là California với 55 đại cử tri. Tỷ lệ đại cử tri trên số dân là không đồng đều ở các bang. Tổng cộng có 538 đại cử tri được bầu từ 50 bang và quận Columbia (nơi có thủ đô Washington D.C).
Thông thường, 48 trong số 50 bang của Mỹ và quận Columbia thực hiện bầu cử theo nguyên tắc “winner takes all” (người thắng được tất cả). Điều này có nghĩa tất cả phiếu đại cử tri sẽ dành cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở bang đó, dù cho chiến thắng có sít sao như 50,1% và 49,9%. Riêng Maine và Nebraska là hai bang khác biệt khi phân bổ phiếu đại cử tri theo tỷ lệ các hạt bầu cử.
Ứng viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri mới có thể thắng cử.
Tính tới thời điểm hiện tại, ông Biden đang ở gần cơ hội chiến thắng hơn ông Trump. Ông đã thắng ở các bang gồm: California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12), Michigan (16), Wisconsin (10).
Riêng bang Arizona (11 phiếu) được AP xếp vào bang ông Biden đã thắng, tuy nhiên nhiều hãng truyền thông khác cho rằng chưa thể kết luận. Giới chức bang này cho biết sẽ công bố trong tối 4.11 (giờ Mỹ), tức trước 12 giờ ngày 5.11 (theo giờ Việt Nam). Thống kê mới nhất, ông Biden vẫn hơn phiếu ông Trump tại bang này.
Tính cả Arizona, ông Biden có 264 phiếu, cần 6 phiếu nữa để chiến thắng. Ông chỉ cần thắng thêm 1 trong các bang còn lại chưa công bố (trừ Alaska) là ông sẽ đắc cử. 
Các bang hiện chưa công bố gồm: Alaska (3 phiếu), Georgia (16 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu), Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu). 
Trong số các bang trên, ông Biden đang dẫn điểm tại bang Nevada.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.