Bất ổn ở Mali kể từ năm 2012

20/11/2015 21:51 GMT+7

Mali lâm vào tình trạng bất ổn kể từ tháng 1.2012. Mới đây, các tay súng Hồi giáo tấn công vào khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako, bắt giữ trên 170 người làm con tin vào ngày 20.11, theo AFP.

Mali lâm vào tình trạng bất ổn kể từ tháng 1.2012. Mới đây, các tay súng Hồi giáo tấn công vào khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako, bắt giữ trên 170 người làm con tin vào ngày 20.11, theo AFP.

Lực lượng an ninh Mali gần khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako ngày 20.11.2015 - Ảnh: ReutersLực lượng an ninh Mali gần khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako ngày 20.11.2015 - Ảnh: Reuters
Năm 2012: Các nhóm phiến quân Hồi giáo chiếm miền bắc Mali vào năm 2012.
17.1.2012: Các tay súng người Tuareg thuộc nhóm Phong trào Quốc gia Giải phóng Azawad (MNLA) và nhóm phiến quân khác nổi dậy chiếm một số thị trấn miền bắc Mali.
22.3.2012: Các binh sĩ quân đội Mali nổi loạn do Đại úy Amadou Sanogo đứng đầu tuyên bố đã lật đổ chính quyền Mali, cho biết vì chính quyền không cung cấp đủ phương tiện và vũ khí để lực lượng vũ trang đánh bại phiến quân.
30.3-1.4.2012: MNLA và các tay súng Hồi giáo có dính líu mạng lưới khủng bố al-Qaeda chiếm thủ phủ của ba vùng miền bắc: Kidal, Gao và Timbuktu. Sau đó, các tay súng Hồi giáo đánh bại MNLA, thống lĩnh miền bắc Mali.
Năm 2013: Pháp can thiệp quân sự vào Mali.
11.1.2013: Quân đội Pháp tiến hành Chiến dịch Serval hậu thuẫn quân đội Mali và đẩy lùi các tay súng Hồi giáo đang chuẩn bị chiếm thủ đô Bamako. Kể từ ngày 14.1.2013, các tay súng Hồi giáo bỏ chạy khỏi các thành phố ở miền bắc Mali sau khi bị Pháp dội bom và triển khai lực lượng bộ binh tác chiến.
26-28.1.2013: Các binh sĩ quốc tế do Pháp dẫn đầu tái chiếm Gao và Timbuktu. Ngày 30.1.2013, lính Pháp tái kiểm soát sân bay ở thành phố Kidal. Vài ngày sau đó, 1.800 binh sĩ của Cộng hòa Chad đến hỗ trợ và kiểm soát hoàn toàn Kidal.
Xe của lực lượng an ninh Mali gần khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako ngày 20.11.2015 - Ảnh: Reuters
Năm 2014: Kidal rơi vào tay MNLA
21.5.2014: Các tay súng MNLA tuyên bố đã kiểm soát được Kidal và các thành phố miền bắc Mali sau những đợt giao tranh với quân đội Mali.
24.5.2014: Chính quyền Mali ký thỏa thuận ngừng bắn với ba nhóm phiến quân.
13.7.2014: Quân đội Pháp thay Chiến dịch Serval thành Chiến dịch Barkhane, mở rộng những đợt tấn công nhắm vào các tay súng Hồi giáo, triển khai 3.000 quân đến 5 quốc gia châu Phi kể từ đầu tháng 8.2014.
Năm 2015: hàng loạt vụ tấn công
7.3.2015: Nhóm Al-Murabitoun lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào quán bar và nhà hàng ở trung tâm thủ đô Bamako, chủ yếu nhắm vào những người phương Tây, khiến 5 người chết, trong đó có 3 người Mali, 1 công dân Pháp và 1 người Bỉ.
2.7.2015: Các phần tử al-Qaeda phục kích, giết chết 6 lính gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Timbuktu. Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được giao nhiệm vụ theo dõi việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn.
3.8.2015: Khoảng 10 binh sĩ Mali thiệt mạng sau khi các phần tử al-Qaeda tấn công doanh trại của họ ở Timbuktu.
7.8.2015: 13 người chết sau một vụ bắt giữ con tin tại khách sạn ở miền trung Mali. Vụ bắt giữ con tin kết thúc khi các binh sĩ Mali ập vào khách sạn, tiêu diệt các tay súng Hồi giáo.
20.11.2015: Lực lượng an ninh Mali xông vào khách sạn cao cấp Radisson Blu ở thủ đô Bamako sau khi các tay súng Hồi giáo bắt giữ 170 khách và nhân viên khách sạn làm con tin, khiến ít nhất 3 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.