Bắt nghi phạm chủ mưu tấn công Mumbai

18/07/2019 08:46 GMT+7

Ngày 17.7, giới an ninh Pakistan bắt giữ giáo sĩ Hafiz Saeed bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công khiến hơn 160 người thiệt mạng ở TP.Mumbai (Ấn Độ) hồi năm 2008, theo AFP.

Trong nhiều năm qua, Saeed, thủ lĩnh nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba, liên tục bị bắt rồi được thả ở Pakistan vì nhiều cáo buộc khác nhau, còn chính phủ Ấn Độ thường xuyên yêu cầu xét xử Saeed về nghi vấn chủ mưu vụ tấn công đẫm máu kéo dài 4 ngày ở Mumbai từ 26 - 29.11.2008.
Tuy nhiên, Saeed bác bỏ mọi cáo buộc, còn LHQ và Mỹ liệt người này vào danh sách phần tử khủng bố toàn cầu. Nhóm Lashkar-e-Taiba cũng bị cho là thủ phạm vụ đánh bom tự sát, khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực tranh chấp Kashmir hồi tháng 2, dẫn đến hành động trả đũa của Ấn Độ và cuộc đối đầu giữa chiến đấu cơ 2 nước.

Pakistan bác bằng chứng của radar Ấn Độ về máy bay F-16

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.