Bắt giữ 29 kẻ ăn thịt người ở Papua New Guinea

13/07/2012 20:50 GMT+7

(TNO) AFP ngày 13.7 đưa tin cảnh sát Papua New Guinea hồi tuần rồi đã bắt giữ 29 nghi phạm là thành viên của một giáo phái ăn thịt người bị buộc tội giết hại và ăn nội tạng của 7 thầy pháp.

Theo AFP, giáo phái này (có 1.000 thành viên) cho rằng họ sẽ có nhiều quyền năng và bị bắn không chết nếu ăn thịt các thầy pháp.

Tại đồn cảnh sát, các nghi phạm trên bình tĩnh khai nhận với cảnh sát rằng họ đã mổ bụng, móc nội tạng của 7 thầy pháp ra ăn sống, và một số bộ phận thì dùng để nấu canh.

Cảnh sát Anthony Wagambie cho biết: “Chúng tôi không thể tìm được thi thể của nạn nhân, nhiều khả năng họ đã bị ăn sạch”.

Cảnh sát Papua New Guinea tiến hành chiến dịch truy quét các thành viên giáo phái ăn thịt người - Ảnh: AFP
Cảnh sát Papua New Guinea tiến hành chiến dịch truy quét các thành viên giáo phái ăn thịt người - Ảnh: AFP

Nhiều bệnh nhân ở Papua New Guinea mê tín dị đoan đến gặp các thầy pháp là để làm phép chữa bệnh, theo AFP.

Mỗi lần chữa bệnh với thầy pháp, bệnh nhân phải cúng 1.000 kina (472 USD) tiền mặt, một con heo và một bao gạo.

Nhưng nhiều thầy pháp biến chất đã lạm dụng tình dục nhiều nữ bệnh nhân, thậm chí giết chết bệnh nhân để "tế thần".

Phúc Duy

>> Nghiện muối tắm dẫn đến ăn thịt người?
>> Mỹ tiêu diệt một kẻ “ăn thịt người” táo tợn trên phố
>> Những vụ ăn thịt người ghê rợn trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.