Bất chấp thương chiến, số tỉ phú thế giới vẫn tăng

Thanh Lương
Thanh Lương
10/11/2019 09:48 GMT+7

Đài CNBC hôm qua dẫn báo cáo Billionaire 2019 của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho biết thế giới đang có khoảng 2.101 tỉ phú, tăng gần 40% so với năm 2013, bất chấp những biến động kinh tế gần đây.

Tính đến năm 2018, tổng tài sản của các tỉ phú tăng hơn 8,5 ngàn tỉ USD (hơn 197 triệu tỉ đồng), tức hơn 1/3 so với 5 năm trước đó.
Báo cáo cũng cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng tỉ phú với 749 người, có tổng tài sản lên đến 3,6 ngàn tỉ USD. Trong khi đó con số này của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 754 người, với tổng tài sản 2,5 ngàn tỉ USD.
Trải qua một năm kinh tế ảm đạm, 39 người Trung Quốc đã rời khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên đây vẫn là quốc gia xếp thứ hai toàn cầu về số lượng tỉ phú với 436 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.