Bất chấp Covid-19, số người chết ở Thụy Sĩ thấp hơn các năm trước

Thục Minh
Thục Minh
16/08/2020 21:10 GMT+7

Từng đứng thứ 2 ở châu Âu về tỷ lệ người nhiễm Covid-19 , nhưng tổng số người chết trong 7 tháng đầu năm 2020 ở Thụy Sĩ thấp hơn con số cùng kỳ nhiều năm qua.

Hai tờ báo hàng đầu ở Thụy Sĩ là SonntagsZeitung Le Matin Dimanche ngày 16.8 cho hay từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 7.2020, Thụy Sĩ có tất cả 39.211 người chết vì mọi lý do.
Con số này tương đương cùng kỳ trung bình của 5 năm qua, nhưng ít hơn 538 người so với năm 2019 và ít hơn 1.685 người so với 2015 - năm mà quốc gia này bị dịch cúm hoành hành và nắng nóng gây chết người khốc liệt.
Tờ Le Matin Dimanche trong bản tin trên trang nhất ghi nhận: “Hiện tượng này thật khó giải thích”.
Tuy nhiên, tờ báo cũng nhấn mạnh, biến động về số người chết năm 2020 khác nhau giữa các tiểu bang của Thụy Sĩ. Cụ thể 3 tiểu bang có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất là Genève, Vaud và Ticino thì số tử vong có tăng so với các năm trước.
Tính đến cuối ngày 15.8.2020, Thụy Sĩ với dân số 8,6 triệu người có 37.958 ca nhiễm, 4.424 ca nhập viện và 1.715 ca tử vong vì Covid-19, theo thống kê chính thức của Cục Y tế Cộng đồng.
Trong đó, các tiểu bang kể trên có số ca nhiễm và tử vong lần lượt như sau: Genève (6.458 và 289), Vaud (6.435 và 305), và Ticino (3.433 và 312).

“Nghịch lý” Covid-19

Tạm lý giải về con số tử vong cả nước giảm giữa đại dịch, các chuyên gia được hai tờ báo trích lời cho rằng các biện pháp kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 như đóng băng các hoạt động kinh tế đã giúp giảm người chết vì một số bệnh tật khác và tai nạn.
Số ca nhiễm Covid-19 theo ngày và độ tuổi ở Thụy Sĩ tính đến 15.8.2020. Ảnh: Thục Minh

Số ca nhiễm Covid-19 theo ngày và độ tuổi ở Thụy Sĩ tính đến 15.8.2020

Ảnh: Thục Minh

“Ngoài ra, những bệnh truyền nhiễm khác cũng giảm xuống nhờ các biện pháp vệ sinh và giãn cách xã hội”, chuyên gia dịch tễ học Christoph Junker của Tổng cục Thống kê Thụy Sĩ cho hay.

Bỏ cấm tụ tập trên 1.000 người

Sau hơn 1 tháng đóng cửa biên giới và đóng băng gần như hoàn toàn các hoạt động kinh tế không thiết yếu từ ngày 19.3, Thụy Sĩ từ ngày 27.4 đã từng bước mở cửa trở lại.
Số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày và độ tuổi ở Thụy Sĩ tính đến 15.8.2020 Ảnh: Thục Minh

Số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày và độ tuổi ở Thụy Sĩ tính đến 15.8.2020

Ảnh: Thục Minh

Dù vậy, đến nay các hoạt động quy tụ từ 1.000 người trở lên vẫn đang bị cấm và vấp phải sự phản đối từ nhiều giới.
Chính phủ Thụy Sĩ vì vậy đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh hạn chế này từ ngày 1.10 tới.
Tổng thống Liên bang Simonetta Sommaruga, Bộ trưởng Y tế Alain Berset và Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin trong tuần tới sẽ có cuộc họp với đại diện chính quyền, lãnh đạo ngành y tế và kinh tế 26 tiểu bang để lắng nghe nhau và bàn việc phối hợp chặt chẽ trong quá trình tháo bỏ những hạn chế cuối cùng, cũng như huy động sự đồng thuận trong công cuộc kiểm soát dịch lâu dài của quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.