Bão tuyết đẩy giao thông Bắc Âu vào hỗn loạn

11/12/2017 10:42 GMT+7

Bão Caroline đã đổ một lượng tuyết khổng lồ xuống nhiều vùng của nước Anh, gây tắt nghẽn giao thông nghiêm trọng, trong khi hàng trăm chuyến bay bị hoãn ở Đức và phà mắc cạn ở Pháp.

Nhiều hành khách bị mắc kẹt ở Frankfurt (Đức), cũng như tại Anh, và nhiều người đổ xô lên Twitter để than phiền.

Tính đến giữa đêm 10.12 (giờ VN), khoảng 330 chuyến bay đã bị hủy sau khi tuyết rơi dày và nhiệt độ tụt xuống mức âm ở khu vực xung quanh sân bay quốc tế Frankfurt, đầu mối hàng không lớn nhất của Đức, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên của công ty quản lý phi trường Fraport.

Sân bay Duesseldorf cũng bị đẩy vào tình trạng đóng cửa suốt 4 giờ vào trưa 10.12, trong khi các tuyến đường xe lửa bị hoãn, chuyển hướng hoặc hủy chuyến khắp bang miền tây North Rhine-Westphalia.

tin liên quan

Bão tuyết hoành hành ở Anh, Mỹ
Bão tuyết Caroline vào sáng 10.12 đã ập xuống nhiều khu vực của Anh khiến nhiệt độ giảm đến mức -14 độ C tại một số vùng nông thôn.
Như bãi chiến trường

Ở Anh, sân bay Birmingham, phục vụ hoạt động hàng không cho thành phố lớn thứ hai nước này, đã phải hoãn toàn bộ chuyến bay vào sáng 10.12, trong lúc các nhân viên bận rộn quét tuyết khỏi đường băng.

Còn sân bay Luton ở London đóng cửa phi đạo suốt 2 giờ trước khi cho phép máy bay đáp vào khoảng giữa trưa 10.12.
Tuyết "nhấn chìm" một đoạn xa lộ Anh Chụp từ PA

Một hành khách trong cơn bực dọc đã mô tả tình hình sân bay lúc đó “chẳng khác nào chiến trường”.

Cảnh sát ở Wales và miền trung Anh đề nghị mọi người không nên lái xe trên xa lộ trừ trường hợp cấp bách, sau khi Cơ quan Xa Lộ Anh nhận được vô số cuộc gọi cấp cứu trên đường.

Phà mắc cạn

Trong khi đó, một phà chở hơn 300 người đã bị mắc cạn ở Calais, thuộc miền bắc Pháp, buộc giới chức điều hành một trong những vùng cảng tấp nập nhất thế giới phải tạm thời đóng cửa.

Phà P&O mắc cạn khiến cảng Calais bị phong tỏa Reuters

Sau khi bị dạt khoảng vài giờ, con phà mang tên Pride of Kent đã được giải cứu và không có thương vong.

Tổng cộng giới hữu trách đã đều 5 tàu kéo để đưa phà về nơi an toàn trong khi gió giật đến 110 km/giờ.

Ở các vùng Pas-de-Calais và Nord regions, khoảng 20.000 hộ gia đình bị mất điện.

Mưa lớn cũng khiến hai phi trường trên đảo Corsica phải đóng cửa, bao gồm sân bay chính phục vụ thủ phủ Ajaccio.

Miền bắc Bồ Đào Nha cũng oằn mình trước gió dữ. Một phụ nữ 45 tuổi đã thiệt mạng khi cây ngã đè lên ô tô của bà gần thành phố Porto.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.