Báo Triều Tiên nhấn mạnh ‘chủ quyền’ trong quan hệ quốc tế

17/06/2018 14:00 GMT+7

Tờ Rodong Sinmun , cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo chủ quyền trong quan hệ quốc tế sau khi đạt thỏa thuận xây dựng "mối quan hệ mới” với Mỹ.

“Tất cả các quốc gia nên phát triển mối quan hệ bằng hữu, hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không được phép xâm phạm chủ quyền nước khác… Mối quan hệ giữa các quốc gia chỉ biết theo đuổi lợi ích đơn phương không thể tồn tại lâu bền”, theo bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun ngày 17.6.
“Những yêu sách đơn phương” dựa trên lợi thế về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự sẽ đe dọa sự phát triển quan hệ quốc tế, tờ báo lưu ý, nhưng không nhắc đến Mỹ.
Bài xã luận đồng thời nhấn mạnh: “Triều Tiên luôn duy trì quan điểm thậm chí nếu một quốc gia nào đối đầu hay thù địch đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ cải thiện và phát triển mối quan hệ với nước đó, nhưng với điều kiện họ phải tôn trọng chủ quyền và cư xử thân thiện với đất nước chúng tôi”.
Một ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.6, Rodong Sinmun cũng đã đăng tải bài viết kêu gọi chủ quyền phải được tôn trọng và Bình Nhưỡng sẵn sàng cải thiện, bình thường hóa quan hệ với bất kỳ bên nào thông qua đối thoại.
Tại thượng đỉnh ở Singapore ngày 12.6, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim đã nhất trí xây dựng mối quan hệ mới và Triều Tiên sẽ giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 15.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định lệnh trừng phạt Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được tiêu hủy hết. "Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm với Triều Tiên. Giải trừ vũ khí quy mô lớn… Chúng tôi kỳ vọng có thể đạt được điều này trong vòng 2 năm rưỡi tới”, ông Pompeo nói.
VIDEO: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trừng phạt ở Triều Tiên "vẫn sẽ tiếp tục"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.