Báo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh phát triển vũ khí

24/12/2019 09:23 GMT+7

Truyền thông CHDCND Triều Tiên ngày 24.12 kêu gọi chính quyền phát triển vũ khí mới nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh đối thoại hạt nhân gặp bế tắc.

Trong bài viết nhân kỷ niệm ngày cố lãnh đạo Kim Jong-il nhậm chức Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên (24.12.1991), tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ca ngợi chính sách ưu tiên quân sự (songun) của nhà lãnh đạo là nền móng cho vị thế chiến lược của Triều Tiên.
“Chúng ta nên tiến hành hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng ở mức cao hơn và chế tạo những vũ khí uy lực để có thể đảm bảo an ninh quân sự và an ninh kỹ thuật của đất nước”, Rodong Sinmun viết.
Tờ báo nêu rằng nhờ cố lãnh đạo Kim mà Triều Tiên có thể đánh bại những mưu đồ ma quỷ của các lực lượng thù địch có ý muốn tước đi quyền độc lập, tồn tại và phát triển của Triều Tiên.
Ngoài ra, Rodong Sinmun cũng viết rằng việc phát triển những loại vũ khí gần đây chứng minh sức mạnh phi thường của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

[VIDEO] Triều Tiên phóng tên lửa thể hiện công nghệ đã tiến xa

Từ tháng 5 đến nay, Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử nghiệm các vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực đa nòng siêu lớn cũng như động cơ tên lửa mới.
Theo Yonhap, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong-chon gần đây nói rằng các dữ liệu, kinh nghiệm và công nghệ vô giá thu được từ những cuộc thử nghiệm sẽ được dùng để phát triển vũ khí chiến lược nhằm hạn chế và áp đảo mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.
Mới đây, tại cuộc họp Quân ủy Trung ương mở rộng, Chủ tịch Kim Jong-un (con trai của lãnh đạo Kim Jong-il) đã nêu quyết tâm cải thiện quốc phòng và thảo luận các vấn đề cốt lõi về duy trì, phát triển năng lực quân sự - quốc phòng.
Căng thẳng Mỹ - Triều có nguy cơ leo thang trở lại sau khi Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 12 tuyên bố sẽ gửi “quà Giáng sinh” nếu Washington không thay đổi “chính sách thù địch” về phi hạt nhân hóa trước hạn chót cuối năm nay. Triều Tiên mới đây cảnh báo nước này sẽ theo “con đường mới” chứ không đối thoại nếu Mỹ bỏ lỡ thời hạn nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.