Bảo tàng Pháp tá hỏa vì tranh giả

30/04/2018 09:00 GMT+7

Viện Bảo tàng Terrus ở Elne, miền nam nước Pháp vừa phát hiện trên 50% bộ sưu tập tranh của danh họa Etienne Terrus (1857 - 1922) được trưng bày tại đây là giả mạo, theo AFP.

 Cảnh sát đang điều tra vụ việc được cho là có dính líu đến một đường dây làm giả tranh.
Trước đó, nhà sử học Eric Forcada phát hiện một số bức tranh thể hiện những tòa nhà được xây dựng sau khi ông Terrus qua đời. Ban quản lý bảo tàng lập tức thành lập ủy ban bao gồm nhiều chuyên gia để thẩm định và kết luận 82 trong số 140 tác phẩm của ông Terrus là đồ giả.
“Thật không thể chấp nhận được khi nhiều người phải bỏ tiền mua vé vào bảo tàng để chiêm ngưỡng tác phẩm giả mạo. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm”, Thị trưởng Elne, ông Yves Barniol cho biết.
Trong giai đoạn 1990 - 2010, chính quyền Elne đã chi tổng cộng 160.000 euro (4,4 tỉ đồng) để thu mua những tác phẩm của danh họa Terrus và mới đây đầu tư 300.000 euro để trùng tu bảo tàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.