Bảo tàng dưới nước đầu tiên ở Hy Lạp

Khánh An
Khánh An
03/08/2020 17:50 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 2.8 đưa tin Hy Lạp vừa khai trương bảo tàng dưới nước đầu tiên ở phía tây biển Aegean.

Lễ khánh thành diễn ra ở độ sâu 25 m dưới nước, trong khi nhiều người theo dõi từ trên bờ qua một màn hình lớn.
Bảo tàng dưới nước Alonissos là khu vực tàu đắm với 3.000 - 4.000 chiếc bình hai quai được một ngư dân phát hiện vào năm 1985.
Vào khoảng năm 425 trước Công nguyên, 1 tàu buôn lớn bị đắm tại đây do thời tiết xấu, khi đang trên đường từ vùng Chalkidiki ở phía bắc Hy Lạp đến đảo Skopelos.
Trước mắt, bảo tàng mở cửa từ ngày 3.8 - 2.10 dành cho du khách là thợ lặn nghiệp dư có giấy chứng nhận, trong khi những người khác có thể tham gia tour ảo.

Biến đổi khí hậu đang dần "nuốt chửng" các di tích Hy Lạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.