Báo Nga đưa tin tàu ngầm Kilo Việt Nam bắn thử tên lửa Klub

26/12/2017 07:00 GMT+7

Ngày 25.12, một số báo và trang tin quân sự của Nga đều đưa tin về sự kiện tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam diễn tập phóng tên lửa Klub diệt mục tiêu trên biển.

Báo Nước Nga (RG) đưa tin cho biết ngày 22.12, Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) phát sóng bản tin về một đợt diễn tập huấn luyện mới đây của Hải quân Việt Nam, trong đó có cảnh tàu ngầm lớp Kilo lần đầu tiên phóng tên lửa diệt hạm Klub khi đang ở dưới lòng biển. Các trang mạng quân sự của Nga cũng như các nước đều đưa lại thông tin này của VTV1.

Tàu ngầm Kilo Việt Nam phóng tên lửa diệt hạm từ dưới lòng biển Ảnh từ clip VTV1

Theo RG, tên lửa mà tàu ngầm Kilo của Việt Nam phóng đi trong bản tin của VTV1 là loại tên lửa hành trình diệt hạm 3M54E (E là viết tắt của Export, tức xuất khẩu) trang bị cho hệ thống tên lửa Klub-S (bố trí trên tàu ngầm). Việt Nam ký hợp đồng đặt Nga đóng tàu ngầm Kilo từ tháng 12.2009. Nơi thực hiện la nhà máy đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg. Từ năm 2014 - 2017, Việt Nam nhận từ Nga 6 tàu ngầm điện - diesel lớp 636.1 Varshavianka (NATO gọi là Kilo). Chi phí đóng 6 tàu ngầm này được cho là hơn 2 tỉ USD. Phía Nga còn cung cấp trung tâm huấn luyện (tại Cam Ranh), vũ khí đi kèm tàu ngầm như ngư lôi, tên lửa hành trình diệt hạm 3M54E và tên lửa hành trình 3M14E dùng tấn công mục tiêu trên đất liền (tương tự loại tên lửa Nga dùng tấn công quân IS ở Syria). Tính chung tổng chi phí cho tàu ngầm và các vũ khí, trang thiết bị lên đến 4 tỉ USD, theo RG.

Các tên lửa hành trình của hệ thống Klub trang bị cho tàu ngầm Kilo Việt Nam được phóng qua các ống phóng ngư lôi của tàu ngầm. Loại tên lửa hành trình dùng diệt mục tiêu trên bộ 3M14E có trang bị radar mảng pha chủ động, mang đầu đạn nặng 450 kg. Loại tên lửa này khi phóng đi sẽ bay cao 20 m so với mặt nước biển, lúc vào đất liền sẽ nâng độ cao lên 50 m, khi đến mục tiêu sẽ lao xuống và nổ ngay trên mục tiêu để tối đa hóa khả năng công phá. Loại tên lửa 3M14E được cho có tầm bắn xa đến 300 km (tên lửa loại này sử dụng trong hải quân Nga có tầm bắn đến 1.500 - 2.000 km).

Còn tên lửa hành trình diệt hạm 3M54E mang đầu đạn nặng 200 kg, khi bắn ra sẽ bay là là cách mặt biển 20 m, sắp đến mục tiêu sẽ hạ độ cao xuống còn 10 m để tàu chiến đối phương khó phát hiện và chống trả. Loại tên lửa này có tầm bắn xa tối đa 60 km.

Bộ đội tàu ngầm điều khiển phóng tên lửa Klub Ảnh từ clip VTV1

Diễn đàn VK của Nga cũng cho biết tàu ngầm của Việt Nam thuộc lớp Kilo cải tiến 636, lớp đầu tiên là 877. Lớp tàu ngầm Kilo 877 do Liên Xô chế tạo những năm 1980 cung cấp cho hải quân nước này và một số nước trong khối Hiệp ước Warsaw cũng như xuất khẩu, gồm 43 chiếc (Liên Xô 24 chiếc, Trung Quốc: 2, Ấn Độ: 10, Iran: 3, Ba Lan: 1, Romania: 1…). Lớp Kilo cải tiến 636 xuất hiện từ cuối những năm 1990, trong đó Trung Quốc mua 10 chiếc, Việt Nam: 6, Nga: 12 (6 chiếc đã hoạt động và 6 chiếc khác đang đóng), Algeria (4). Tính chung tổng số tàu ngầm lớp Kilo đã được đóng là 75 chiếc. Những tàu ngầm này chạy êm, khó phát hiện dưới lòng biển nên còn được NATO gọi là "hố đen trong lòng đại dương".

Các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya của Hải quân Việt Nam đồng loạt phóng tên lửa diệt hạm Uran-E Ảnh từ clip VTV1

Theo website của nhà máy Admiralty, tàu ngầm lớp Kilo 636 dài 73,8 m, ngang rộng nhất 9,9 m, lượng choán nước khi nổi 2.350 tấn, khi lặn là 3.950 tấn. Tàu có tốc độ khi chạy nổi là 17 knot (31,4 km/giờ), khi lặn là 20 knot (37 km/giờ), hoạt động liên tục 45 ngày, thuỷ thủ đoàn 52 người. Tàu lặn sâu 240 - 300 m.

Vũ khí uy lực của tàu ngầm Kilo 636 ngoài ngư lôi còn có hệ thống tên lửa hành trình Kalibr (loại phóng từ tàu ngầm gọi là Kalibr-PL, bản xuất khẩu gọi là Klub-S), phóng qua 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm phía mũi tàu. Một tàu ngầm Kilo 636 theo thiết kế mang được 4 tên lửa Kalibr (loại diệt hạm hoặc tấn công đất liền), 18 ngư lôi và 24 quả mìn biển.

Xem clip tàu ngầm Kilo của Việt Nam diễn tập phóng tên lửa diệt hạm Klub (Nguồn: VTV1):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.