Bạo lực đảng phái ở Ấn Độ, ít nhất 4 người chết

10/06/2019 09:05 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ hôm qua cho biết ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương trong vụ đọ súng giữa những người ủng hộ đảng cầm quyền BJP và đảng đối lập Trinamool ở TP.Sandeshkhali, bang Tây Bengal.

“Ba người thiệt mạng là nhân viên của BJP, còn người kia là ủng hộ đảng Trinamool. Ngoài ra còn có 18 người bị thương”, AFP dẫn lại thông báo của nhà chức trách cho biết.
Hơn 100 cảnh sát được điều động để phong tỏa khu vực hiện trường để giữ an ninh và phục vụ điều tra.
Vụ đụng độ được cho là xuất phát từ việc hai bên tranh giành treo cờ và áp phích của đảng mình.
Bạo lực bùng phát tại bang Tây Bengal trong suốt cuộc tổng tuyển cử tháng 4 - 5 và tiếp diễn sau khi kết quả được công bố với đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi giành chiến thắng. Hồi tháng 5, một người ủng hộ BJP đã bị bắn chết tại thủ phủ Kolkata của bang này. 
[VIDEO] Điều gì giúp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thắng áp đảo?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.