Bạo loạn tại Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng

24/09/2019 07:09 GMT+7

Giới chức tỉnh Papua, miền đông Indonesia cho biết số người thiệt mạng có thể tăng lên do nhiều người còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà, cửa hàng bốc cháy.

Nhà chức trách Indonesia ngày 23.9 xác nhận ít nhất 20 người thiệt mạng và 65 người bị thương trong vụ bạo loạn tại thành phố Wamena thuộc tỉnh Papua.
“Hầu hết nạn nhân thiệt mạng trong các vụ phóng hỏa tòa nhà”, theo kênh Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Eko Daryanto của quân đội ở Papua.
Người này cho hay con số thiệt mạng có thể gia tăng do vẫn còn nhiều người kẹt bên trong các tòa nhà bị cháy.
Truyền thông địa phương đưa tin sân bay ở Wamena phải đóng cửa ngày 23.9 với 20 chuyến bay bị hủy do bạo loạn.
Ông Dedi Prasetyo, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Indonesia, xác nhận với Reuters rằng tình hình đã được quân đội và cảnh sát kiểm soát.
Trước đó, bạo loạn bùng phát khi những người biểu tình quá khích phóng hỏa nhiều tòa nhà và cửa hàng ở Wamena nhằm yêu cầu trưng cầu dân ý về độc lập.
Chính quyền Indonesia đã điều khoảng 6.000 binh sĩ và viên cảnh sát đến tăng cường an ninh tại Papua.
Vốn là vùng giàu tài nguyên, Papua từng là thuộc địa của Hà Lan và sáp nhập vào Indonesia sau một cuộc bỏ phiếu do Liên Hiệp Quốc bảo trợ vào năm 1969.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.