Báo động tình hình dịch bệnh tại Campuchia, Indonesia

14/06/2021 07:26 GMT+7

Campuchia ngày 13.6 ghi nhận 15 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, con số kỷ lục tại nước này từ khi đại dịch bùng phát.

Tờ Khmer Times đưa tin với diễn biến này, tổng số ca tử vong tại Campuchia đến nay đã là 335.
Trong khi đó, nước này cũng ghi nhận thêm 468 ca nhiễm, nâng tổng số ca Covid-19 lên 38.427, trong đó 6.227 ca đang điều trị.
Tại tỉnh Siem Reap, số ca nhiễm liên tục tăng và chính quyền hôm qua ra lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau trong vòng 14 ngày.

Tình hình Covid-19 đáng báo động tại nhiều nước Đông Nam Á

Tại thủ đô Phnom Penh, Đô trưởng Khuong Sreng cho biết người dân đang có dấu hiệu lơ là phòng dịch và cảnh báo có thể tái ban hành quy định phong tỏa theo vùng nếu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng gia tăng.
Indonesia cùng ngày thông báo có thêm 9.868 ca nhiễm, mức cao nhất từ ngày 22.2. Tính đến nay, quốc gia này có hơn 1,9 triệu ca nhiễm với 52.879 ca tử vong, là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tại Đông Nam Á. Tình hình tại Philippines, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, cũng chưa cải thiện, với 7.302 ca nhiễm mới và 137 ca tử vong trong hôm qua, nâng tổng số lên 1,3 triệu ca nhiễm và 22.788 ca tử vong.
Tại Thái Lan, nhà chức trách phát hiện thêm các cụm lây nhiễm tại 3 khu công trình xây dựng và một công ty tại Bangkok. Hôm qua, Thái Lan ghi nhận thêm 18 ca tử vong và 2.804 ca nhiễm, nâng số tổng lần lượt lên 1.449 ca tử vong và 195.909 ca nhiễm. Malaysia hôm qua ghi nhận số ca nhiễm mới giảm, ở mức 5.304. Trong khi đó, giới chức Lào hôm qua thông báo phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 1.996.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.