Bạo động tiếp diễn ở Pháp

11/02/2019 08:37 GMT+7

Cảnh sát Pháp ngày 10.2 cho hay khoảng 51.400 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, bao gồm 4.000 người ở thủ đô Paris, hồi cuối tuần nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron, theo AFP.

 Đây là đợt biểu tình thứ 13 liên tiếp kể từ khi phong trào Áo phản quang vàng bùng nổ hồi giữa tháng 11.2018.
Bạo động đã bùng phát khi các đối tượng đeo mặt nạ đập phá và phóng hỏa rào chắn bên ngoài tòa nhà quốc hội, xe hơi, trạm chờ xe buýt, máy rút tiền cùng nhiều cửa tiệm ở Paris.
Những kẻ quá khích còn tấn công cảnh sát bằng gạch đá, khiến lực lượng chống bạo động đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. Trong đó, một người biểu tình bị nổ nát bàn tay và mất 4 ngón vì trúng lựu đạn cay GLI-F4 bên ngoài tòa nhà quốc hội, theo Sở cảnh sát Paris.
 
[VIDEO] Pháp chuyển sang chế áp phong trào "Áo phản quang vàng"
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.