Bạo động bùng phát ở Portland, Mỹ

02/09/2020 10:25 GMT+7

Cảnh sát TP.Portland (bang Oregon , Mỹ) vào khuya 31.8 (giờ địa phương) tuyên bố đã xảy ra bạo động sau khi hơn 200 người quá khích xông vào tòa nhà đặt tư gia của Thị trưởng Ted Wheeler, yêu cầu ông này từ chức, theo Đài Fox News.

Đám đông đốt lửa ở phía trước tòa nhà, đập phá một văn phòng và lấy đi đồ nội thất quẳng vào lửa, trong khi một vài người đốt báo và vứt vào một cửa hàng mặt tiền ở tầng trệt của khu nhà.
Trước đó trong ngày, cảnh sát và lực lượng hành pháp của bang Oregon đã được điều động đến Portland nhằm đối phó tình hình đang ngày càng căng thẳng tại thành phố này.
Phía Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các công tố viên liên bang cũng hỗ trợ đưa ra xét xử những người phạm tội hình sự trong lúc tham gia biểu tình, theo Reuters.
Vào đêm 30.8, cảnh sát đã bắt hàng trăm người xuống đường, và tịch thu súng, dao được một số người biểu tình mang theo. 

Ứng viên Tổng thống Biden: 'Mọi người thấy an toàn nhờ ông Trump sao?'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.