Bạo động bùng phát ở Pháp vì luật an ninh mới

07/12/2020 07:45 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm qua cho biết cảnh sát ở Paris phải đối mặt với “những cá nhân rất hung bạo”.

Bạo động bùng phát ở thủ đô Paris cuối tuần rồi khi hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình khắp nước Pháp nhằm phản đối dự luật an ninh mới và vụ cảnh sát hành hung một người da màu gần đây, theo AFP. Dự luật an ninh mới hạn chế đăng tải hình ảnh sĩ quan cảnh sát.
Tại Paris, một số nhóm người biểu tình đập cửa kính cửa hàng, đốt phá xe cộ và đụng độ với cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình quá khích.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm qua cho biết cảnh sát ở Paris phải đối mặt với “những cá nhân rất hung bạo”. Theo ông Darmanin, cảnh sát bắt giữ 64 người biểu tình trên khắp nước Pháp.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 52.350 người tham gia biểu tình khắp nước Pháp trong 2 ngày cuối tuần qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.