Bánh quy 'đe dọa' nước Nga

22/10/2018 10:00 GMT+7

Thói quen ăn thực phẩm chứa nhiều carbohydrate như bánh quy đang kiềm hãm sự gia tăng dân số ở Nga và là “mối đe dọa lớn nhất” cho tương lai nước này, Đài RT ngày 21.10 dẫn lời bác sĩ Aleksandr Poleev cảnh báo.

Phát biểu tại một sự kiện về dinh dưỡng ở Moscow, chuyên gia này nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dân số và những thực phẩm như bánh quy, bánh nướng đang khiến nước Nga rơi vào “thảm kịch quốc gia” vì khiến người dân giảm ham muốn, dẫn đến khả năng sinh sản kém.
Cũng tại sự kiện, nghị sĩ Vladimir Petro kêu gọi các hệ thống phân phối hàng tiêu dùng tăng cường thêm sản phẩm chứa nhiều vitamin và thực phẩm bổ sung chứa các chất giúp cải thiện sức khỏe sinh sản. Ông Petro cũng đã chuyển kiến nghị này đến Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.