Bangladesh cảnh báo Myanmar về hậu quả khó lường

17/09/2017 08:37 GMT+7

Chính quyền Bangladesh hôm qua triệu tập đại diện ngoại giao Myanmar tại nước này để phản đối hành động mà Dhaka cho là vi phạm không phận.

Bộ Ngoại giao Bangladesh trước đó tố cáo máy bay không người lái và trực thăng Myanmar đã xâm phạm không phận nước này 3 lần vào các ngày 10, 12 và 14.9, theo AP.
Bangladesh cũng cảnh báo Myanmar không lặp lại sự cố trên vì những “hành động khiêu khích” có thể dẫn đến “hậu quả không lường trước”.
Quân đội Myanmar phủ nhận việc xâm phạm không phận Bangladesh, nhưng người phát ngôn tổng thống Zaw Htay ngày 16.9 cho biết đang điều tra vấn đề này.
Gần 400.000 người Rohingya thiểu số theo Hồi giáo đã chạy sang Bangladesh tị nạn sau khi chính quyền Myanmar mở chiến dịch truy quét Đội quân cứu tế Arakan Rohingya (ARSA), nhóm tấn công nhiều đồn cảnh sát làm hàng chục người thiệt mạng hồi cuối tháng 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.