Bangkok, Tokyo rung chuyển vì động đất

06/05/2014 03:00 GMT+7

Chiều tối 5.5, một trận động đất 6,1 Richter xảy ra ở khu vực các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rail và Lambang miền bắc Thái Lan với tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu 7,4 km và cách Chiang Rail 27 km.

Chấn động kéo dài khoảng 2 - 3 phút làm nhiều tuyến đường sạt lở, nhiều ngôi nhà sụp mái và hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy khỏi các khu nhà cao tầng. Theo giới chức địa phương, chưa có ghi nhận thương vong nhưng thiệt hại về tài sản là không nhỏ. Nhiều cao ốc ở thủ đô Bangkok, cách khu vực động đất hàng trăm cây số về phía nam, cũng bị rung lắc nhẹ và thậm chí người dân ở thành phố Yangon của Myanmar cũng cảm nhận rung động. Giới chuyên gia Thái Lan cảnh báo người dân cẩn thận vì có thể còn dư chấn trong vài ngày tới.

Cũng trong ngày 5.5, một trận động đất 6 độ Richter khác làm rung chuyển nhiều nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản khiến 17 người bị thương, nhưng không gây sóng thần.

Minh Quang (VP Bangkok) - Trùng Quang

>> Cựu thủ tướng Thái Lan đề nghị giải tán chính phủ
>> Thái Lan tiếp tục áp dụng luật An ninh nội địa
>> Bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan
>> Thái Lan bắt lãnh đạo phe biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.