Băng tuyết có thể là nguyên nhân máy bay rơi ở Kazakhstan

10/01/2020 19:19 GMT+7

Ủy ban điều tra Kazakhstan ngày 10.1 cho biết băng tuyết đóng bên trong máy móc có thể đã khiến chiếc máy bay chở khách của hãng Bek Air bị rơi hồi tháng 12.2019.

Chiếc Fokker-100 của hãng hàng không Bek Air (Kazakhstan) chở theo gần 100 người bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Almaty ngày 27.12.2019.
Vụ tai nạn khiến 12 người thiệt mạng và 21 người vẫn còn đang được điều trị tính đến ngày 10.1.
Phó thủ tướng Roman Sklyar cùng ngày cho biết cánh máy bay đã chưa được làm tan băng và ủy ban điều tra xác định đây nhiều khả năng là nguyên nhân khiến máy bay bị rơi, theo AFP.
“Việc làm tan băng bằng dung dịch không được thực hiện trên toàn bộ chiếc máy bay. Người phụ trách đã bỏ sót phần cánh”, ông Sklyar nói.

Máy bay chở khách rơi ở Kazakhstan, nhiều thương vong

Chiếc máy bay đâm vào một tòa nhà lúc tiếp đất khiến nó vỡ toang và phần mũi bị dập móp. Các nhân chứng kể rằng những hành khách đã la hét trong hoảng sợ.
Nhà chức trách Kazakhstan đã ra lệnh cấm bay toàn bộ máy bay của Bek Air sau vụ tai nạn. Hồi tháng 3.2016, một chiếc Bek Air chở theo 116 người hạ cánh khẩn cấp do bộ phận càng đáp gặp vấn đề nhưng toàn bộ người bên trên không bị thương.

Rơi máy bay ở Kazakhstan: ít nhất 12 người chết, 20 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.