Bang Texas hứng bão dữ

27/07/2020 05:00 GMT+7

Miền nam bang Texas của Mỹ hôm qua đối mặt nguy cơ lũ lụt trên diện rộng sau khi bão Hanna hai lần đổ bộ tiểu bang này vào chiều hôm trước, cách nhau chỉ hơn 1 giờ.

Trong cả hai lần đổ bộ, cơn bão này đều mang theo sức gió giật lên đến 145 km/giờ.
Thống đốc Greg Abbott ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trước thiên tai đối với 32 hạt của Texas. Dù Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho hay bão Hanna vào rạng sáng 26.7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên tình hình ở miền nam Texas vẫn trong giai đoạn cần cảnh giác cao độ.
Nhà khí tượng học Chris Birchfield cảnh báo nguy cơ lớn nhất chính là lũ lụt, do mưa quá lớn và kéo dài, theo CNN. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington vẫn tiếp tục theo sát diễn biến bão Hanna, cũng như chuyển động của bão Douglas gần quần đảo Hawaii ở Thái Bình Dương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.