Băng nhóm nuốt vàng để buôn lậu sa lưới ở Ấn Độ

01/10/2019 09:00 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đã triệt phá một băng nhóm chuyên nuốt vàng vào bụng hoặc giấu vàng trong quần áo lót nhằm qua mắt an ninh sân bay.

Theo Đài NDTV ngày 30.9, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó có 1 phụ nữ và tịch thu 5,5 kg vàng trị giá gần 300.000 USD (7 tỉ đồng).
Nhóm này bị tóm cổ khi vừa đáp xuống sân bay Devi Ahilyabai Holkar ở thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE).
Theo cảnh sát Ấn Độ, nhóm này đã chia nhau nuốt các viên nang chứa đầy vàng được chế biến thành một chất giống như bột nhão.
Ngoài ra, các nghi phạm còn giấu vàng trong quần áo, thậm chí cả quần áo lót.
Giới chức sở tại cho hay nhóm trên thường đi lại trên các chuyến bay quốc tế và từng bị bắt trong các vụ buôn lậu trước đây.
Nhà chức trách cho rằng băng nhóm này tìm cách bán số vàng trên ở thị trường chợ đen của Ấn Độ.

[VIDEO] Vì sao Nigeria là "bệ đỡ" cho buôn lậu tê tê châu Phi đến Việt Nam, Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.