Bang Arizona yêu cầu tử tù tự mua thuốc độc

17/02/2017 07:45 GMT+7

Theo Đài RT ngày 16.2, yêu cầu kỳ khôi này của chính quyền bang Arizona xuất phát từ tình trạng thiếu thốn thuốc tiêm dùng thi hành án tử hình.

“Nếu đại diện của phạm nhân có thể mua thuốc an thần pentobarbital hay thuốc gây mê sodium pentothal, họ có thể cung cấp cho phòng thi hành án”, theo chỉ thị mới đây của Sở Quản giáo bang Arizona.
Tuy nhiên, một số quan chức và chuyên gia chỉ trích động thái này, cho rằng luật sư đại diện cho các phạm nhân không thể mua hai loại thuốc này một cách hợp pháp.
Arizona và nhiều bang ở Mỹ lâm vào tình trạng thiếu thốn thuốc tiêm dùng để thi hành án tử hình sau khi Liên minh Châu Âu (EU) cấm xuất khẩu các loại thuốc này sang Mỹ hồi năm 2011. Theo Sở Quản giáo bang Arizona, có 199 tử tù tại bang này, nhưng chưa ai bị tử hình kể từ năm 2014.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.