Bắn chết kẻ trộm vì cửa hàng bị đột nhập đến… 38 lần

Khánh An
Khánh An
29/11/2018 11:46 GMT+7

Việc chủ cửa hàng bị điều tra làm dấy lên tranh cãi ở Ý về việc phòng vệ chính đáng.

Theo AFP, cảnh sát Ý đang điều tra cái chết của một tên trộm bị chủ cửa hàng tại thị trấn Monte San Savino ở vùng Tuscany bắn hạ.
Ông Fredy Pacini, chủ cửa hàng bán lốp xe, bị điều tra về hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng khi bắn chết kẻ đột nhập là Moldovan.
Thông tin ban đầu cho thấy ông Pacini quyết định ngủ lại ở cửa hàng vào tối 27.11 sau khi nơi này bị trộm đột nhập đến 38 lần.
Sau nửa đêm, bị đánh thức bởi tiếng ồn nên ông choàng dậy vớ lấy khẩu súng và nã nhiều phát đạn vào kẻ trộm. Cảnh sát cho biết Moldovan bị bắn hạ trong khi đồng bọn của hắn trốn thoát.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội về việc phòng vệ trong các trường hợp tương tự. Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini cho biết ông đứng về phía chủ cửa hàng bị trộm đến 38 lần.
“Trộm cướp là việc nguy hiểm. Tự vệ luôn luôn hợp pháp”, ông viết trên Facebook. Trong khi đó, phe cánh tả chỉ trích ông Salvini kích động bạo lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.