Bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu 3 con tin

13/05/2013 05:00 GMT+7

(TNO) Một cuộc đối đầu căng thẳng giữa cảnh sát và một người đàn ông vũ trang đang bắt giữ con tin tại thành phố Trenton, thuộc bang New Jersey (Mỹ) vào hôm 12.5 đã kết thúc với việc kẻ bắt cóc bị bắn chết và ba đứa trẻ bị bắt giữ được giải cứu.

Reuters đưa tin cho biết cảnh sát đã bắn hạ Gerald Tyrone Murphy để giải thoát cho ba đứa trẻ mà người này bắt làm con tin.

Bắt cóc con tin gay cấn tại Mỹ, 3 người chết
Nhân viên cảnh sát bao vây căn nhà trong lúc Murphy đang giam giữ con tin 

Murphy, 38 tuổi, từng bị ngồi tù vì tội quấy rối tình dục, thiệt mạng vì vết thương do đạn bắn, cảnh sát bang New Jersey xác nhận.

Bên trong căn nhà hai tầng nơi Murphy bắt giữ con tin, cảnh sát tìm thấy hai thi thể đang trong trong giai đoạn phân hủy của Carmelita Stevens, 44 tuổi, được cho là bạn gái của Murphy, và con trai 13 tuổi của bà này.

Murphy đã cố thủ bên trong căn nhà từ trưa ngày 10.5 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát nhận được yêu cầu đến địa chỉ này để kiểm tra tình hình sức khỏe của người cư ngụ trong nhà.

Người con trai 19 tuổi của bà Stevens chính là người đã gọi điện cho cảnh sát vì anh đã không nhận được tin tức gì từ mẹ và các em của mình từ ngày 24.4.

Nhân viên cảnh sát nhận nhiệm vụ kiểm tra căn nhà sau đó đã nhận thấy mùi thi thể và khám phá ra xác một phụ nữ đang phân hủy.

Tuy nhiên, các nhân viên này đã phải rút lui khi thấy Murphy cầm súng.

Cảnh sát cho biết, trong lúc cảnh sát bao vây căn nhà, Murphy la lớn lên rằng hắn có súng và chất nổ.

Được biết, Stevens là mẹ của ba đứa trẻ, gồm một bé trai 4 tuổi và hai cô gái 16 tuổi và 18 tuổi, mà Murphy đã bắt làm con tin.

Người con trai 19 tuổi của bà này hiện đang sống ở một chỗ khác cùng người thân

Cảnh sát cho biết Murphy không phải là cha của bất kỳ đứa con nào của Stevens.

Trong quá trình thương thuyết với kẻ bắt cóc, cảnh sát đã chuyền thức ăn và nước uống vào căn nhà thông qua cửa sổ.

Một toán đặc nhiệm sau đó đã đột nhập vào trong căn nhà từ nóc và giáp mặt với Murphy ở tầng hai, khi đó đang “có hành động đe dọa một trong ba con tin”, cảnh sát cho hay.

Cảnh sát đặc nhiệm đã nã một phát đạn vào kẻ bắt cóc để ngăn không cho hắn gây hại cho con tin và Murphy đã chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

 Bắt cóc con tin gay cấn tại Mỹ, 3 người chết
Lực lượng đặc nhiệm SWAT được triển khai đến hiện trường 

 Bắt cóc con tin gay cấn tại Mỹ, 3 người chết
Người dân hoảng sợ khi chứng kiến cảnh cảnh sát đụng độ với tên bắt cóc 

 Bắt cóc con tin gay cấn tại Mỹ, 3 người chết
Gerald Tyrone Murphy, kẻ bắt cóc ba trẻ em và cố thủ trong một căn nhà tại thành phố Trenton

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Nghi can bắt cóc ở Mỹ đối mặt án tử
>> Vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ: Nạn nhân bị biệt giam, hãm hiếp, đánh đập...
>> Mỹ tìm nạn nhân bắt cóc thứ tư
>> Bắt nghi phạm bắt cóc chủ nhà trọ
>> Nhận 10 trẻ em bị bắt cóc bán ra nước ngoài
>> Khởi tố học sinh lớp 11 bắt cóc trẻ em tống tiền
>> Dịch vụ bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.