"Bác sĩ tử thần" đã chết

05/02/2009 23:54 GMT+7

Đài truyền hình Đức ZDF hôm 4.2 đưa tin Aribert Heim (ảnh), cựu thành viên lực lượng mật vụ SS của Đức Quốc xã với biệt danh "Bác sĩ tử thần", đã chết tại Cairo (Ai Cập) vào năm 1992.

ZDF cho biết trong cuộc điều tra phối hợp với báo The New York Times, họ phát hiện ra rằng Heim đã sống gần 30 năm tại Cairo, trở thành người Hồi giáo vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước và lấy tên là Tarek Farid Hussein. Heim, kẻ đã giết hàng trăm tù nhân tại trại tập trung Mauthausen ở Áo bằng cách tiêm chất độc thẳng vào tim, đã mất tích kể từ khi chạy trốn sự lùng bắt của cảnh sát Tây Đức vào năm 1962 khi họ chuẩn bị truy tố y. Heim bị cáo buộc đã cắt nội tạng của các nạn nhân mà không cần thuốc gây mê, và giữ sọ của 1 nạn nhân làm vật chặn giấy. Đài ZDF cho biết Heim chết vì bệnh ung thư trực tràng vào ngày 10.8.1992, thọ 78 tuổi. Đài ZDF dẫn lời Ruediger, con trai của Heim, cho biết "Bác sĩ tử thần" đã sống nhiều năm tại một khách sạn ở Cairo dưới cái tên Ferdinand Heim. Những đoạn phim được công bố hôm 4.2 cho thấy các nhà điều tra đã nói chuyện với những người biết Heim ở Cairo, và các bức ảnh của Heim đính kèm các tài liệu chính thức bằng tiếng Ả Rập.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.