Bác sĩ để quên máy soi trong người bệnh nhân

01/07/2017 12:25 GMT+7

Cô Lacrystal Lockett ở hạt DeKalb thuộc bang Georgia (Mỹ) vừa nộp đơn kiện Bệnh viện Đại học Emory ở thủ phủ Atlanta với cáo buộc bác sĩ để quên máy soi trong người cô cách đây gần 3 năm.

Theo tờ The Atlanta Journal-Constitution, cô Lockett trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận và tụy vào ngày 7.12.2014 do bác sĩ Paul Lu Tso cùng 2 bác sĩ khác tiến hành với sự hỗ trợ của máy soi.
Theo các luật sư của nguyên đơn, nhóm bác sĩ không lấy máy ra khỏi cơ thể bệnh nhân và cô Lockett cũng không hay biết sau khi ra viện ngày 26.12.2014.
Khoảng 6 tháng sau, trong một lần tái khám, nhân viên y tế phát hiện chiếc máy soi và buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để lấy ra. Trong đơn kiện, cô Lockett yêu cầu bệnh viện bồi thường cho những đau đớn “không đáng có” trong đợt phẫu thuật bổ sung, tổn thương tiềm tàng, chi phí chăm sóc và tiền lương bị mất trong thời gian chữa trị. Chưa có thông tin phản hồi từ bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.