Bác sĩ bị sa thải vì trẻ sơ sinh 'tử vong' sống lại

06/12/2017 07:27 GMT+7

Bệnh viện Max Healthcare ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hôm qua thông báo sa thải hai bác sĩ sau khi một trẻ sơ sinh được tuyên bố đã chết bất ngờ tỉnh dậy.

Theo Max Healthcare, một người mẹ sinh non cặp song sinh khi mới mang thai 5 tháng vào ngày 30.12 và bác sĩ tuyên bố đưa bé sinh ra đầu tiên đã tử vong.
Sau đó, đứa bé được bỏ vào túi nhựa để đưa đi hỏa táng. Trên xe hơi, người thân gia đình phát hiện cử động, mở túi ra và nhìn thấy đứa bé vẫn còn sống.
Ban giám đốc bệnh viện khẳng định đây là sự việc hy hữu và hai bác sĩ phụ trách ca sinh non phải bị sa thải. Dù vậy, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và Sở Y tế New Delhi cảnh báo khả năng rút giấy phép hoạt động của bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.