Bà Hoa đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, vài giờ sau khi Reuters dẫn một số nguồn tin tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị đưa Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), đơn vị sở hữu
giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam hồi năm 2014, vào danh sách những công ty bị Washington xác định được quân đội
Trung Quốc hậu thuẫn.
Sắp bị liệt vào danh sách này còn có Công ty
công nghệ xây dựng Trung Quốc, Tập đoàn tư vấn kỹ thuật quốc tế Trung Quốc và Tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn quốc tế (SMIC), theo Reuters dẫn các nguồn tin.
Giàn khoan Hải Dương 981 cùng nhiều tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Hoàng Sa vào năm 2014
|
Như vậy, sẽ có 35 công ty Trung Quốc bị Washington xác định được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn nhằm ngăn chặn những công ty này tiếp cận các nhà đầu tư Mỹ.
Sắc lệnh mới được đưa ra vài tháng sau khi các đội kinh tế và an ninh của Tổng thống Trump cảnh báo cần có thêm nhiều biện pháp mang tính quyết liệt nhằm ngăn chặn người Mỹ dính líu đến những công ty ủng hộ tham vọng của quân đội Trung Quốc, theo Đài CNBC.