Bắc Kinh ban hành mức báo động ô nhiễm không khí cao nhất

07/12/2015 23:21 GMT+7

Giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 7.12 nâng tình trạng báo động ô nhiễm không khí từ cam sang đỏ, mức nghiêm trọng nhất.

Giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 7.12 nâng tình trạng báo động ô nhiễm không khí từ cam sang đỏ, mức nghiêm trọng nhất.

Bắc Kinh chìm trong khói mù ô nhiễm vào sáng 7.12 - Ảnh: ReutersBắc Kinh chìm trong khói mù ô nhiễm vào sáng 7.12 - Ảnh: Reuters
Tình trạng báo động trên kéo dài từ 7 giờ sáng 8.12 đến 12 giờ trưa 10.12 (giờ địa phương), theo Tân Hoa xã.
Trong tình trạng báo động đỏ, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học được khuyến cáo tạm ngưng các lớp học, những hoạt động xây dựng ngoài trời bị cấm và một số nhà máy bị yêu cầu hạn chế hoặc ngưng sản xuất.
Ngoài ra, việc sử dụng xe hơi cũng bị hạn chế bằng cách các xe được phép lưu thông trên đường luân phiên theo ngày dựa vào biển số xe chẵn hay lẻ. Ngoài ra, 30% xe cơ quan nhà nước sẽ bị cấm lưu thông.
Giới chức còn khuyến cáo trẻ em, người lớn tuổi và những người mắc bệnh về đường hô hấp không nên ra đường.
Theo Trung tâm theo dõi môi trường đô thị Bắc Kinh, tình trạng không khí ô nhiễm sẽ kéo dài đến trưa 10.12 mới giảm. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh ra báo động đỏ về khói mù kể từ năm 2013, khi thành phố này áp dụng chương trình ứng phó ô nhiễm không khí khẩn cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.