Bạc Hy Lai sắp bị tuyên án

18/09/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Tòa án ở thành phố Tế Nam của Trung Quốc có thể sẽ tuyên án cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào ngày 22.9, theo nguồn tin thông thạo tình hình vụ án của tờ South China Morning Post vào hôm nay, 18.9.

Ông Bạc, 64 tuổi, bị cáo buộc các tội danh biển thủ, lạm quyền và nhận hối lộ trong phiên tòa kết thúc hôm 26.8 ở thủ phủ Tế Nam của tỉnh Sơn Đông.

Nguồn tin của tờ South China Morning Post cho biết ông Bạc nhiều khả năng sẽ kháng cáo bản án.

Theo hai người có quan hệ thân cận với gia đình ông Bạc, cựu Bí thư Trùng Khánh nhiều khả năng sẽ nhận mức án ít hơn 15 năm tù.

Vào ngày mai, 19.9, Trung Quốc sẽ bắt đầu nghỉ lễ Trung thu đến ngày 21.9. Ngày chủ nhật, 22.9, sẽ là ngày làm việc bình thường và bản án nhiều khả năng sẽ được tuyên vào ngày này.

Ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 21 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD), biển thủ 5 triệu nhân dân tệ và lạm quyền trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, đã bị tuyên án tử hình treo vào năm ngoái vì giết hại ông Heywood.

Ông Bạc, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, là quan chức cao cấp nhất ở Trung Quốc bị xét xử kể từ các vụ án của cựu Bí thư Bắc Kinh Trần Hy Đồng vào năm 1998 và cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ vào năm 2008.

Ông Trần Hy Đồng bị tuyên án 16 năm tù trong khi ông Trần Lương Vũ bị tuyên án 18 năm tù. Tòa án Tối cao ở Trung Quốc vào lúc đó đã bác đơn kháng cáo của ông Trần Hy Đồng.

Sơn Duân

>> Những cuộc tình 'ngoài luồng' của vợ chồng Bạc Hy Lai
>> Sau Bạc Hy Lai đến Chu Vĩnh Khang ?
>> Bạc Hy Lai tố Vương Lập Quân yêu vợ mình
>> Bạc Hy Lai tố cáo Vương Lập Quân dan díu với vợ mình
>> Vụ xử Bạc Hy Lai: Phía công tố đòi trừng phạt nghiêm khắc
>> Bạc Hy Lai: 'Tôi không học võ nên không thể đấm được
>> Ông Bạc Hy Lai nhận trách nhiệm, không nhận tội
>> Bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.