Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

26/10/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị bãi nhiệm chức đại biểu quốc hội Trung Quốc và tước quyền miễn trừ, mở đường cho việc truy tố hình sự ông này, theo Tân Hoa xã vào hôm nay, 26.10.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tháng đồn đoán về số phận của Bạc Hy Lai trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, dự kiến khai mạc vào ngày 8.11.

Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội
 Ông Bạc Hy Lai tại phiên họp quốc hội vào tháng 3.2012 - Ảnh: AFP

Việc bãi nhiệm chức đại biểu quốc hội khiến ông Bạc mất quyền miễn trừ truy tố mà ông có được nhờ tư cách thành viên quốc hội.

Tân Hoa xã cho hay Ủy ban Thường vụ của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, đã thông báo việc bãi nhiệm ông Bạc trong hôm nay, 26.10.

Trước đó, vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai cùng cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đều bị kết án trong vụ bê bối chính trị bắt nguồn từ vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood khi ông Bạc còn là Bí thư Trùng Khánh.

Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình song cho hoãn thi hành hai năm trong khi ông Vương Lập Quân bị tuyên án 15 năm tù.

Vào tháng trước, nhà chức trách Trung Quốc thông báo ông Bạc đã bị khai trừ đảng và đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và bẻ cong pháp luật nhằm bưng bít vụ án mạng.

Sơn Duân

>> Con trai Bạc Hy Lai về nước
>> Bạc Hy Lai “ra tòa ngày 15.10”
>> Bạc Hy Lai từng lo vợ bị giết
>> Chương Tử Di kiện website nói cô "bán dâm" cho Bạc Hy Lai
>> Ông Bạc Hy Lai nhận nhiều khoản hối lộ lớn
>> Định đoạt số phận Bạc Hy Lai
>> Khai trừ đảng và truy tố Bạc Hy Lai
>> Số phận ông Bạc Hy Lai sẽ ra sao ?
>> Hé lộ mới về Bạc Hy Lai
>> Cánh tay phải" của Bạc Hy Lai bị truy tố
>> Đồn đoán về số phận Bạc Hy Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.