Bắc Cực tan băng, phóng thích vi rút nguy hiểm

08/11/2019 10:00 GMT+7

Các loài động vật ở Bắc Cực, như gấu trắng, không những đang lâm vào tình trạng chật vật thích nghi vì băng tan mà còn đối mặt với nguy cơ mới đến từ những dòng vi rút chưa từng xuất hiện tại khu vực trước đó.

Cuộc nghiên cứu kéo dài 15 năm do giáo sư – tiến sĩ Tracey Goldstein của Đại học California tại Davis (Mỹ) dẫn đầu đã phát hiện chứng cứ về sự hiện diện của vi rút nguy hiểm PDV ở Bắc Cực.
Đây là “hung thủ” khiến hàng ngàn con hải cẩu thiệt mạng tại Bắc Đại Tây Dương vào năm 2002, và sau đó là rái cá biển ngoài khơi Alaska hai năm sau đó.
Bằng cách nào những dòng vi rút này đến được Bắc Cực? Báo cáo cho thấy tình trạng băng tan tại khu vực đã mở những tuyến đường mới dọc theo miền bắc Nga và Canada, tạo điều kiện để vi rút lây lan, theo báo cáo đăng trên trang Scientific Reports hôm 7.11.
Theo cuộc nghiên cứu, tình trạng nhiễm PDV dọc theo phía Bắc Thái Bình Dương đã bắt đầu vào năm 2003, rộ lên đến đỉnh điểm cùng năm, và một lần nữa bùng phát vào năm 2009.
“Những đợt tấn công cao trào của PDV đều diễn ra sau khi biển băng bị thu hẹp diện tích ở Bắc Cực”, báo cáo kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.