Bắc Cực nóng nhất trong 115.000 năm

Khánh An
Khánh An
28/01/2019 09:50 GMT+7

Hãng Sputnik ngày 27.1 dẫn nghiên cứu của Đại học Colorado Boulder (Mỹ) cho thấy nhiều nơi ở Bắc Cực đã “hiện ra” sau khi bị băng che phủ hơn 40.000 năm.

Các nhà khoa học sử dụng phương pháp carbon phóng xạ để đo độ tuổi của các mẫu rêu và địa y thu được tại 30 chỏm băng ở đảo Baffin phía tây Greenland, nơi nhiệt độ mùa hè tăng liên tục trong vài thập niên qua.
Theo chuyên gia Simon Pendleton, dẫn đầu nhóm nghiên cứu, Bắc Cực đang ấm lên với tốc độ gấp 2 - 3 lần so với những nơi khác trên trái đất nên các chỏm băng và sông băng cũng thay đổi nhanh hơn.
So sánh với nhiều dữ liệu trước đây, nhóm nghiên cứu cho rằng Bắc Cực có thể đang ở thời kỳ nóng nhất trong 115.000 năm qua và dự báo quá trình này sẽ tiếp diễn do tác động của biến đổi khí hậu.
[VIDEO] 125.000 bưu thiếp trên sông băng kêu gọi chống biến đổi khí hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.