Ba Lan muốn 'mượn' vũ khí hạt nhân Mỹ

07/12/2015 08:15 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Szatkowski ngày 6.12 cho biết nước này đang cân nhắc xin gia nhập chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Szatkowski ngày 6.12 cho biết nước này đang cân nhắc xin gia nhập chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Chương trình của NATO cho phép các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân trong khối “mượn” loại vũ khí này từ Mỹ - Ảnh minh họa: AFPChương trình của NATO cho phép các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân trong khối “mượn” loại vũ khí này từ Mỹ - Ảnh minh họa: AFP
Theo AP, đây là lần đầu tiên một quan chức Ba Lan tỏ ý muốn gia nhập chương trình của NATO, vốn cho phép các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân trong khối “mượn” loại vũ khí này từ Mỹ.
Trong khối quân sự gồm 28 thành viên này hiện có 3 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp. Tuy nhiên, chỉ có Mỹ cung cấp vũ khí hạt nhân cho các đồng minh theo chương trình chia sẻ nói trên.
Hiện tại, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều có vũ khí hạt nhân Mỹ đặt trong lãnh thổ theo chương trình này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.