Giả luật sư lừa đảo nông dân

25/11/2011 01:14 GMT+7

Hôm qua 24.11, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đình Chuyên (SN 1954, quê Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm qua 24.11, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đình Chuyên (SN 1954, quê Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do biết một số người dân ở xã Đồng Nai (H.Bù Đăng) đang khiếu nại UBND tỉnh Bình Phước thu hồi đất lâm nghiệp (do xâm canh, lấn chiếm trái phép) nên Chuyên tự xưng mình là luật sư giúp đòi lại đất.

Sau đó, Chuyên yêu cầu người dân đưa tiền làm chi phí đi Hà Nội và hứa đòi lại được đất trong vòng một tháng. Sau khi nhận tiền, Chuyên hứa lần lữa và tìm cách trốn tránh nên các hộ dân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Đến ngày bị bắt, tổng số tiền mà Chuyên đã lừa là 695 triệu đồng. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục.

P.Hiệp - X.Bình - N.Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.