Ba cán bộ ở Tân Cương 'bị sát hại'

17/05/2014 03:00 GMT+7

Ngày 16.5, tờ Hoàn Cầu thời báo loan tin 3 cán bộ huyện Kargilik thuộc Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đã bị sát hại bằng dao và thi thể bị ném xuống một cái hồ. Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 4 nhưng đến nay mới được công bố.

Theo Hoàn Cầu thời báo, “các phần tử khủng bố” đứng sau vụ này và giới chức đã bắt từ 3 - 5 nghi phạm. Vụ việc được cho là xảy ra cùng ngày (30.4) với vụ đánh bom, tấn công bằng dao tại nhà ga xe lửa ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, khiến 3 người chết và 79 người bị thương.

Cũng trong ngày 16.5, Tân Hoa xã đưa tin một người dân địa phương bất ngờ xông vào cuộc họp chi bộ đảng làng Kim Độ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), rồi kích hoạt chất nổ gắn trên người, khiến ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Trung

>> Tăng cường truy bắt ở Tân Cương
>> Vụ nổ lớn ở Tân Cương là do băng đảng đánh bom tự sát
>> Vụ nổ lớn ở Tân Cương qua lời nhân chứng
>> Nổ lớn ở Tân Cương, 50 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.