Bà Aung San Suu Kyi hiện diện trước tòa

25/05/2021 07:21 GMT+7

Cố vấn nhà nước bị phế truất Aung San Suu Kyi của Myanmar ngày 24.5 lần đầu tiên xuất hiện trực tiếp tại tòa án từ khi bị bắt giữ trong cuộc chính biến ngày 1.2.

Reuters đưa tin bà Suu Kyi vẫn khỏe mạnh sau thời gian bị giam và đã được gặp đội luật sư trong vòng 30 phút.
Liên quan việc chính quyền quân sự đe dọa giải thể đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) với cáo buộc gian lận bầu cử, luật sư Khin Maung Zaw cho biết bà Suu Kyi khẳng định đảng vẫn tồn tại chừng nào còn được nhân dân ủng hộ.

Bà Suu Kyi lần đầu trực tiếp tham dự phiên tòa xét xử

Theo luật sư Zaw, bà Suu Kyi đã không được tiếp cận với tin tức bên ngoài trong thời gian bị giam và chỉ đoán về tình hình thông qua các câu hỏi của điều tra viên.
Bà Suu Kyi bị cáo buộc nhiều tội như sở hữu thiết bị liên lạc trái phép và vi phạm luật bí mật quốc gia.
Phiên tòa kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 7.6. Cũng trong hôm qua, đội luật sư cũng được gặp cựu Tổng thống Win Myint.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.