Bà Aung San Suu Kyi bị tố nhận hối lộ hơn 500.000 USD

18/03/2021 11:53 GMT+7

Truyền thông Myanmar đưa tin một doanh nhân có tiếng tại nước này thừa nhận đã đưa hối lộ bà Aung San Suu Kyi khoảng 550.000 USD trong giai đoạn từ năm 2019-2020.

Đài truyền hình quốc gia Myanmar MRTV ngày 18.3 dẫn lời doanh nhân Maung Weik cho hay ông Weik đã đưa tiền cho bà Suu Kyi 4 lần, từ 50.000- 250.000 USD trong các năm 2019 và 2020.
Đây là thời điểm bà Suu Kyi còn là lãnh đạo trên thực tế của Myanmar trong vai trò cố vấn nhà nước.
“Theo lời khai của ông U Maung Weik, bà Aung Suu Kyi phạm tội nhận hối lộ và ủy ban chống tham nhũng đang điều tra để đưa ra quyết định theo luật chống tham nhũng”, Đài MRTV đưa tin.
Bà có thể đối mặt án tù dài nếu bị kết tội tham nhũng. Luật sư của bà Suu Kyi hồi tuần trước đã bác bỏ các cáo buộc của chính quyền quân sự Myanmar, song chưa bình luận về thông tin của MRTV.

Nhiều người Myanmar chạy sang Ấn Độ lánh nạn bạo lực

Không chỉ đối mặt nguy cơ lãnh án tù, bà Suu Kyi có thể bị cấm tham gia chính trị nếu bị kết tội.
Một số chính phủ phương Tây đã tố những cáo buộc từ chính quyền quân sự Myanmar là bịa đặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.