ASEAN thành lập khối khai thác mỏ

12/10/2005 00:19 GMT+7

Thể theo đề nghị của Philippines và Indonesia, ASEAN đang xem xét việc thành lập khối khai thác mỏ khu vực với mục đích gia tăng gấp 3 lần sản lượng xuất khẩu hiện thời của khối, đạt mức 15 tỉ USD trong 3 năm tới.

Hiện nhu cầu về khoáng sản tại các nền kinh tế đang phát triển mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đang tăng vọt và sẽ là đầu ra lý tưởng cho ASEAN. Ông B.Romualdez, Chủ tịch Phòng khai thác mỏ Philippines kiêm Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội Khai thác mỏ ASEAN, cho biết các nhà sản xuất khoáng sản của khối chỉ chiếm khoảng 5% hay 5 tỉ USD sản lượng khoáng sản toàn cầu và tiềm năng khai thác của khối còn rất lớn.

T.M
(Inq7)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.