Apple bị điều tra trốn thuế

22/05/2013 03:20 GMT+7

Theo tờ Le Monde , ngày 21.5, Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook phải giải trình trước Thượng viện Mỹ về việc quản lý các khoản thuế ở hãng này.

Trước đó, 2 thượng nghị sĩ Carl Levin và John McCain công bố báo cáo cho rằng Apple hiện có từ 102-145 tỉ USD trong tài khoản ở nước ngoài, phần lớn ở những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế.

Cụ thể, luật Mỹ tính thuế dựa theo nơi hoạt động của công ty trong khi luật Ireland lại nhằm vào trụ sở chính của tập đoàn mẹ. Do đó, nhiều công ty con của Apple tại Ireland, như Apple Sales International (ASI) hay Apple Operations International (AOI) hầu như không nộp thuế hoặc chỉ nộp rất ít. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2009-2011, ASI “giấu nhẹm” khoảng 74 tỉ USD lợi nhuận và vào năm 2011, công ty này công bố lợi nhuận 22 tỉ USD nhưng chỉ đóng thuế 10 triệu USD.

Trong khi đó, AOI không đóng thuế cho bất cứ nước nào từ 5 năm qua.

Lan Chi

>> “Đại gia” Apple bị tố trốn thuế hàng chục tỉ USD
>> Chống trốn thuế xuyên quốc gia
>> Pháp điểm mặt 353 người nổi tiếng bị nghi trốn thuế
>> Chấn động bê bối trốn thuế trên toàn cầu
>> Chấn động vụ rò rỉ thông tin về các đại gia trốn thuế toàn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.