Anh, Tây Ban Nha căng thẳng vì Gibraltar

19/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 18.7, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha triệu tập Đại sứ Anh Simon Manley tại Madrid nhằm trả đũa động thái tương tự của London, theo AFP. “Triệu tập đại sứ là bước đi rất nghiêm trọng và chỉ nên dùng trong các tình huống trầm trọng nhất.

Sự cố này là một sự can thiệp không thể chấp nhận của Anh đối với mọi hoạt động bình thường của quân đội Tây Ban Nha trong vùng lãnh hải của mình”, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố. Trước đó, chính phủ Anh triệu tập Đại sứ Tây Ban Nha Federico Trillo nhằm phản đối các hoạt động của một tàu hải quân Tây Ban Nha gần vùng lãnh thổ tranh chấp Gibraltar.

London cáo buộc tàu hải quân nói trên đã cố cản trở 2 tàu thương mại đang trên đường đến và đi từ cảng Gibraltar vào ngày 16.7 dù chúng “đã ở trong vùng biển quốc tế”. Đây là những diễn biến mới nhất trong tranh cãi ngoại giao suốt nhiều thập niên qua giữa hai nước liên quan tới chủ quyền đối với vùng Gibraltar. Đây là lần thứ 5 kể từ cuối năm 2011, Đại sứ Tây Ban Nha tại London bị triệu tập về vấn đề này.

C.Y

>> Hội nghị CDIO Quốc tế Thường niên tại Barcelona, Tây Ban Nha
>> Bị chở tới Caribê thay vì Tây Ban Nha, hành khách kiện British Airways
>> Vua Tây Ban Nha tuyên bố thoái vị sau nhiều bê bối của người thân
>> Phò mã Tây Ban Nha bị nghi trốn thuế 300.000 euro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.